Kết quả tìm kiếm cho "huy động nguồn vốn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4384
Từ năm 2021 đến tháng 8/2024, tỉnh đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.973 bộ đội xuất ngũ, công an xuất ngũ, thanh niên tình nguyện. Quá trình thực hiện, An Giang và nhiều địa phương khác trong cả nước gặp vướng mắc về thanh - quyết toán cho bộ đội xuất ngũ (có hộ khẩu thường trú ngoài địa phương, nhưng đăng ký và học nghề tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh).
Ngày 23/10, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo cùng lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố có buổi gặp gỡ, đối thoại với thanh niên TP. Long Xuyên năm 2024.
Trước khi kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV diễn ra, ngành ngân hàng tỉnh An Giang đã chia sẻ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; đóng góp ý kiến vào dự thảo luật lĩnh vực tài chính, nhằm đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.
Công tác dân vận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Tri Tôn chú trọng triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị về công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 485/TB-VPCP ngày 23/10/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với các doanh nghiệp xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia.
Những năm qua, cùng với nguồn vốn Nhà nước, xã Tân Phú (huyện Châu Thành) đã huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là cầu giao thông nông thôn. Qua đó, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Bằng những việc làm thiết thực, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Tri Tôn đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tiếp cận với nguồn vốn, các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Từ đó, hun đúc tinh thần khởi nghiệp, phát huy sức trẻ, trí tuệ, ra sức phấn đấu làm giàu cho bản thân và xã hội.
Với sự tập trung triển khai, tăng cường giám sát các dự án, nhất là công trình trọng điểm, tình hình giải ngân vốn đầu tư công ở một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt nhiều kết quả tích cực với tỷ lệ giải ngân luôn nằm trong nhóm cao nhất cả nước.
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã và đang được hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh, tạo lan tỏa sâu rộng, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của hội viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả quy chế, nền nếp làm việc, kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ...
Sự phát triển của xã hội hiện đại, những biến chuyển lớn trong tư duy đã đưa vai trò phụ nữ lên một tầm cao mới, không chỉ bó hẹp trong gia đình mà phụ nữ Việt Nam đã, đang tham gia vào mọi lĩnh vực.
UBND tỉnh báo cáo việc tiếp thu, giải quyết và giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, hạ tầng.